Báo Đồng Nai điện tử
En

Phục hồi chức năng cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc hóa học

11:09, 19/09/2016

(ĐN)-  Sở Y tế đang triển khai thực hiện chương trình phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

(ĐN)-  Sở Y tế đang triển khai thực hiện chương trình phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Theo đó, từ nay đến ngày 1-12-2016, trạm y tế các địa phương sẽ lập danh sách người khuyết tật và nạn nhân chất độc hóa học có nhu cầu khám, điều trị và phục hồi chức năng để gửi lên các bệnh viện tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh khám và điều trị theo đúng nhu cầu; hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại cho bệnh nhân cùng một người đi theo. Đoàn thanh niên tại các địa phương thuộc vùng dự án sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học/dioxin và người khuyết tật.

Mục đích của chương trình nhằm phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật sau sinh cho trẻ dưới 6 tuổi, trong đó có con cháu nạn nhân chất độc hóa học/dioxin; chuyển giao kiến thức và kỹ thuật phục hồi chức năng tại nhà cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin và người khuyết tật; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng của các nạn nhân tại các cơ sở y tế chuyên ngành.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích