Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập các đội phản ứng nhanh giúp dân khu vực ngập lụt

11:09, 30/09/2016

(ĐN)- UBND TP.Biên Hòa đã tổ chức họp đột xuất vào ngày 29-9 để nghe báo cáo tình hình thiệt hại trong mưa lũ những ngày qua, đồng thời tìm biện pháp khắc phục và các phương án phòng chống mưa lũ trong thời gian tới.

(ĐN)- UBND TP.Biên Hòa đã tổ chức họp đột xuất vào ngày 29-9 để nghe báo cáo tình hình thiệt hại trong mưa lũ những ngày qua, đồng thời tìm biện pháp khắc phục và các phương án phòng chống mưa lũ trong thời gian tới.

Khu vực Công viên Biên Hùng bị ngập nặng sau cơn mưa tối 26-9. Ảnh: Văn Chính
Khu vực Công viên Biên Hùng bị ngập nặng sau cơn mưa tối 26-9. Ảnh: Văn Chính

Trong những trận mưa lớn vừa qua, TP.Biên Hòa có 25 điểm bị ngập sâu trong nước, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân. Nhiều tuyến đường bị ngập nặng từ 40-80cm, gây kẹt xe nhiều giờ liền, như: 51, 1, Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc… Nghiêm trọng hơn, mưa lũ đã khiến một người chết tại phường Hố Nai, gây sập cầu Ông Tình (phường Tam Hòa).

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng cho rằng, tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố trong những ngày qua là rất nghiêm trọng và đã đến mức báo động. Ngoài những biện pháp chống ngập mang tính căn cơ của tỉnh và thành phố đã và đang chuẩn bị triển khai, các phường, xã cần tập trung rà soát toàn bộ cầu cống trên địa bàn, nạo vét khơi thông dòng chảy, thu gom rác tại các miệng cống thoát nước; ngoài ra cần phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân không vứt, xả rác bừa bãi làm ách tắc dòng chảy, cắm biển báo nơi nguy hiểm, rà soát cầu, cống không an toàn.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa yêu cầu các phường, xã thành lập đội “phản ứng nhanh” để kịp thời giúp người dân khu vực bị ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Kiên quyết di dời các hộ dân, công trình lấn chiếm mương, suối thoát nước và xây dựng các hồ điều hòa chống ngập... Giao Phòng Quản lý đô thị Biên Hòa làm chủ đầu tư triển khai cấp bách dự án xây cầu Ông Tình trên đường Dã Tượng (phường Tam Hòa) với kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng gợi ý ngành giáo dục cần nghiên cứu, có thể cho học sinh tan trường sớm nếu có mưa lớn vào buổi chiều.

(Ảnh chụp tại đường Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hòa ngày 28-9).
(Ảnh chụp tại đường Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hòa ngày 28-9). Ảnh: Văn Chính
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng cho biết đầu tháng 10, phường, xã nào còn tình trạng rác thải không để đúng nơi quy định, ngổn ngang trên đường, ngay miệng cống thoát nước, chủ tịch UBND phường, xã đó sẽ bị phê bình, kỷ luật.
 

Văn Chính - Khắc Thiết

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích