Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắc phục tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông tại cổng trường

10:09, 30/09/2016

(ĐN)- Sáng 30-9, ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải đã chủ trì cuộc họp với Ban An toàn giao thông TP.Biên Hòa và lãnh đạo các trường học trên địa bàn thành phố để bàn giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc, mất trật tự và mất an toàn giao thông tại một số trường.

(ĐN)- Sáng 30-9, ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải đã chủ trì cuộc họp với Ban An toàn giao thông TP.Biên Hòa và lãnh đạo các trường học trên địa bàn thành phố để bàn giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc, mất trật tự và mất an toàn giao thông tại một số trường.

Theo lãnh đạo các trường, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường vào các giờ đưa rước học sinh là do mặt bằng khu vực chật hẹp, vỉa hè bị các điểm bán hàng rong lấn chiếm, nhiều phụ huynh dừng, đậu xe không đúng quy định, không hợp tác thậm chí đánh cả bảo vệ, giáo viên khi được nhắc nhở...

 Giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông được các đại biểu tham dự đưa ra là đặt thêm biển báo giao thông trước cổng trường; hỗ trợ lực lượng chức năng để hướng dẫn giao thông, giải quyết ùn tắc, xử phạt các vi phạm; mở thêm cổng phụ tại Trường tiểu học Nguyễn Du và Trường tiểu học Nguyễn An Ninh...

Lãnh đạo Sở Giao thông - vận tải đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo TP.Biên Hòa và các đơn vị liên quan sớm triển khai các giải pháp trên, chậm nhất là ngày 15-10 phải xây dựng được kế hoạch thực hiện; nghiên cứu có ý kiến đề xuất UBND tỉnh về việc mở cổng phụ tại các trường; xúc tiến dự án mở cầu vượt tại điểm giao thông gần khu vực Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Trường THCS Trần Hưng Đạo... “Trước mắt là giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, tránh trường hợp giải quyết hàng rong theo kiểu “bắt cóc bỏ dĩa” như trước đây” - ông Liêm nhấn mạnh.              

Kim Liễu

Tin xem nhiều