Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành xử theo lối côn đồ, lãnh 17 năm tù giam

03:09, 29/09/2016

(ĐN)- Ngày 29-9, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Tiến (27 tuổi, ngụ tại xã Phú Cường, huyện Định Quán), 17 năm tù giam về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 29-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Tiến (27 tuổi, ngụ tại xã Phú Cường, huyện Định Quán), 17 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Tiến tại tòa.
Bị cáo Tiến tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 19-4-2012, trong lúc ăn nhậu, giữa anh Lê Minh Tùng và Tiến đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên Tiến đã gọi điện cho Nguyễn Văn Định cùng đến đánh anh Tùng. Nghe vậy, Định đến chợ Suối Nho mua 5 con dao tự chế dùng chặt mía làm hung khí, rồi rủ thêm Đinh Phi Hải, Lương Duy Hưng, Quách Quý Đông, Phạm Phú Khanh cùng tham gia.

Khi cả nhóm đến nhà thì không thấy anh Tùng nên quay về. Lúc này, Hải điều khiển chở Định và Tiến đi trước đã gặp anh Nguyễn Văn Hưng đang đứng ở khúc cua (cách nhà anh Tùng 100m). Nghĩ anh Hưng là anh Tùng nên Hải dừng xe lại cho Tiến và Định cầm dao lại chém anh Hưng nhiều nhát vào cổ, vai, tay, chân, gây thương tích cho nạn nhân 55%.

Sau khi gây án, Tiến đã bỏ trốn đến ngày 26-5 thì bị bắt. Tại bản án ngày 25-12-2013, Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt bị cáo Định 14 năm tù giam, Hải 7 năm tù giam về tội giết người.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều