Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống ca phình động mạch chủ bụng dọa vỡ

10:09, 07/09/2016

(ĐN)- Sau hơn 1 ngày được các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật cắt khối phình ở động mạch chủ bụng, thay bằng mạch máu nhân tạo, đến ngày 7-9 ông Nguyễn Quang Vinh, 57 tuổi, ngụ tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) đã tỉnh táo, 2 chân đã cử động được bình thường.

(ĐN)- Sau hơn 1 ngày được các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật cắt khối phình ở động mạch chủ bụng, thay bằng mạch máu nhân tạo, đến ngày 7-9 ông Nguyễn Quang Vinh, 57 tuổi, ngụ tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) đã tỉnh táo, 2 chân đã cử động được bình thường.

Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Quang Vinh. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)
Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Quang Vinh. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Ngày 6-9, ông Vinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, kéo dài. Qua siêu âm và chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán ông bị phình động mạch chủ bụng dạng túi dưới thận với kích thước lớn nên chỉ định mổ cấp cứu.

Bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, cho biết đây là ca mổ khó vì bệnh diễn tiến rất nhanh, khối phình tăng kích thước nhanh, từ khi bệnh nhân nhập viện có kích thước 6x6cm đến khi phẫu thuật đã tăng lên 10x10cm. Khi phẫu thuật thấy bên trong túi phình bị nhiễm trùng nặng, bốc mùi hôi. Các bác sĩ đã cắt khối phình thay bằng mạch máu nhân tạo giúp máu lưu thông lại bình thường. Nếu bệnh nhân không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, túi phình có thể vỡ bất cứ lúc nào, nguy cơ tử vong rất cao.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều