Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh quá tải

03:09, 02/09/2016

(ĐN) - Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh hiện đang quá tải vì số lượng bệnh nhân ngoại trú và nội trú đều tăng cao...

(ĐN) - Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh hiện đang quá tải vì số lượng bệnh nhân ngoại trú và nội trú đều tăng cao. Tuy nhiên, do nguồn nhân lực không tăng, khiến các bác sĩ và nhân viên y tế luôn bị quá tải công việc.

Người dân chờ lĩnh thuốc BHYT tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.
Người dân chờ lĩnh thuốc BHYT tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám ngoại trú từ 1,2 ngàn - 1,4 ngàn bệnh nhân (tăng 15-20%). Do số lượng bệnh nhân điều trị nội trú tăng đáng kể ở tất cả các khoa, nên bệnh viện phải sắp xếp, kê thêm thành hơn 600 giường bệnh, tăng hơn 33% so với quy mô của một bệnh viện 450 giường bệnh.

Bác sĩ Sử Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, nguyên nhân có tình trạng quá tải như trên là do từ khi bệnh viện mới đi vào hoạt động, có cở sở hạ tầng khang trang, thiết bị hiện đại, nên bệnh nhân ít xin chuyển lên tuyến tỉnh để điều trị như trước đây mà đa phần ở lại điều trị tại bệnh viện.

Trước tình trạng thiếu nhân lực nêu trên, bệnh viện cũng đã vừa kiến nghị UBND tỉnh và Sở Y tế tăng thêm biên chế, nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân trong khu vực.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều