Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt hai đối tượng trộm 8 thùng sơn

09:09, 13/09/2016

(ĐN)- Chiều 13-9, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu chuyển hai đối tượng: Nguyễn Văn Lương (23 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Nông) và Đào Thắng Hoàng Vũ (28 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), cùng tang vật cho Công an phường Tân Phong để tiếp tục xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Lương và Vũ bị bắt cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: chụp lại của công an)
Lương và Vũ bị bắt cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: chụp lại của công an)

(ĐN)- Chiều 13-9, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu chuyển hai đối tượng: Nguyễn Văn Lương (23 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Nông) và Đào Thắng Hoàng Vũ (28 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), cùng tang vật cho Công an phường Tân Phong để tiếp tục xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua tin báo của người dân, Công an phường Tân Hiệp đã đến kiểm tra và xác định, tại phòng trọ của Lương và Vũ đang ở có chứa 8 thùng sơn (trị giá khoảng 8 triệu đồng). Làm việc với công an, hai đối tượng đã thừa nhận số sơn trên là tài sản trộm cắp. Khi các đối tượng đang “ém hàng” để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Theo khai nhận, trước đó, vào đêm 11-9, Lương và Vũ đã đột nhập vào cửa hàng của anh C.H.L (ngụ tại khu phố 9, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) để lấy trộm sơn. Sau đó, hai đối tượng đã đưa về tập kết tại đây để chuẩn bị tiêu thụ.

Công phường Tân Hiệp cho biết, trong gần 1 tháng nay, qua theo dõi, cảnh sát khu vực phát hiện Vũ (là đối tượng bán hủ tiếu gõ ở phường Trảng Dài, giáp ranh với phường Tân Hiệp) có những dấu hiệu nghi ngờ nên theo dõi. Đến thời điểm trên, người dân phát hiện, Vũ cùng Lương đang tập kết số sơn trên nên đã báo công an đến kiểm tra.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều