Báo Đồng Nai điện tử
En

9 tháng đầu năm tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

10:09, 30/09/2016

(ĐN)- Theo Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT), trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 291 vụ tai nạn giao thông, làm chết 226 người và 182 người bị thương...

(ĐN)- Theo Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT), trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 291 vụ tai nạn giao thông, làm chết 226 người và 182 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2015, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 60 vụ (17,1%), giảm 30 người chết (11,7%) và giảm 60 người bị thương (24,8%).

Vi phạm hành lang an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ dân sinh Yên Thế (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đã tồn tại nhiều năm nay.
Vi phạm hành lang an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ dân sinh Yên Thế (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đã tồn tại nhiều năm nay (ảnh: minh họa)

Tuy nhiên, cũng theo Ban ATGT tỉnh, bên cạnh nhiều địa phương đã đạt mục tiêu kéo giảm ít nhất 10% về 3 tiêu chí đề ra, thì trên địa bàn các huyện: Thống Nhất, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, TX.Long Khánh và các tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; quốc lộ 56...số người chết vẫn chưa giảm.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông ở một số nơi như: đường Bùi Văn Hòa, ngã ba nhà máy nước Thiện Tân, ngã tư Vũng Tàu...vẫn còn nhiều bất cập; các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vẫn chưa được xử lý triệt để; tình trạng ngập úng xảy ra thường xuyên tại nhiều vị trí do hệ thống thoát nước xuống cấp, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông, đi lại của người dân.

Ngoài ra, tình hình vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè...còn diễn ra nhiều nơi, việc xử lý chưa quyết liệt, dứt điểm. Trên các tuyến: quốc lộ 1K, đường tỉnh 760, đường Đình Quang Ân, Võ Nguyên Giáp...vẫn còn một số phương tiện chở vật liệu cơi nới thùng, lưu thông quá tốc độ, làm rơi vãi vật liệu xuống đường, gây mất vệ sinh môi trường và ATGT.

Tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2016 do Ban ATGT tỉnh tổ chức vào ngày 29-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu các ngành chức năng và địa phương thời gian tới cần giải quyết, khắc phục tình trạng kẹt xe tại những nút giao thông quan trọng; bổ sung việc lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh hợp lý các vị trí đóng mở dải phân cách trên quốc lộ 1, 51; lập lại trật tự, hoạt động của các bến thủy nội địa, tình hình an toàn giao thông tại các trường học và hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến quốc lộ…

Thanh Hải

Tin xem nhiều