Báo Đồng Nai điện tử
En

Thể hiện rõ vai trò Công đoàn trong doanh nghiệp...

10:08, 24/08/2016

(ĐN)- Sáng 24-8, tập thể Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh về kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động từ nay tới cuối năm.

(ĐN)- Sáng 24-8, tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh về kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động từ nay tới cuối năm. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: C.Nghĩa
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: C.Nghĩa

6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp giải quyết kịp thời các vụ đình công tại doanh nghiệp, từ đó ổn định tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp. Trong 6 tháng đã thành lập được 56 Công đoàn cơ sở, phát triển hơn 40 ngàn đoàn viên mới, giới thiệu hơn 3.300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn vẫn còn một số hạn chế, như: tình hình tranh chấp lao động chưa giảm; tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên vẫn còn ở mức cao; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở các cấp Công đoàn chưa đạt hiệu quả cao, nhất là đối với công nhân sản xuất trực tiếp.

Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh đề nghị, tập thể Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh cần tiếp tục thể hiện rõ hơn vai trò của Công đoàn trong doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là chuẩn bị các điều kiện tốt nhất khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức có hiệu lực. Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh cần có mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy các địa phương, doanh nghiệp để cùng với doanh nghiệp phát triển sản xuất, chăm lo cho người lao động. Các hoạt động Công đoàn cần chú trọng tính đại chúng, chăm lo toàn diện công nhân lao động từ vật chất tới đời sống tinh thần, đặc biệt là nhà ở, điều kiện vui chơi giải trí sau giờ làm việc. Đặc biệt coi trọng phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư đề nghị, cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ kỹ năng cán bộ Công đoàn các cấp, nâng cao vai trò của Công đoàn trong các lĩnh vực; củng cố tốt mối quan hệ giữa Đảng đoàn và cấp ủy địa phương, doanh nghiệp. Đồng chí Trần Văn Tư nhấn mạnh, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh cần nghiên cứu chọn lọc giải pháp cụ để thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong doanh nghiệp và trong công nhân lao động.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều