Báo Đồng Nai điện tử
En

Thái Lan đã đầu tư vào Đồng Nai 1,4 tỷ USD

02:08, 02/08/2016

(ĐN)- Ngày 2-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã tiếp bà Ureeat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh.

(ĐN)- Ngày 2-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã tiếp bà Ureeat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh Ureeat Ratanaprukse tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường
Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh Ureeat Ratanaprukse tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ từ năm 1976 và mấy năm gần đây đã nâng lên thành đối tác chiến lược. Phía tỉnh Đồng Nai đã thành lập Hội hữu nghị Việt - Thái. Các doanh nghiệp của Thái Lan đầu tư vào Đồng Nai rất sớm và tương đối thành công, như: Amata, CP... Hiện Thái Lan xếp thứ 2 trong các nước ASEAN đầu tư vào Đồng Nai. Đến đầu tháng 8-2016, Thái Lan đứng thứ 5 trong hơn 40 quốc gia đầu tư vào Đồng Nai với 37 dự án tổng vốn đăng ký 1,4 tỷ USD. Tỉnh mong muốn quan hệ giữa Thái Lan - Đồng Nai tiếp tục thắt chặt trên cả lĩnh vực kinh tế lẫn văn hóa.

Bà Ureeat Ratanaprukse cho biết, bà mới nhậm chức tại Việt Nam 3 tháng và đã đến Đồng Nai thăm một số tập đoàn lớn của Thái Lan như: CP, Amata. Các tập đoàn này đều khẳng định đầu tư vào tỉnh rất thuận lợi.

   Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tiếp Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh Ureeat Ratanaprukse
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tiếp Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh Ureeat Ratanaprukse

* Cùng ngày, tại buổi tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh Ureeat Ratanaprukse, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái nhấn mạnh, ngoài thu hút doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ,... Đồng Nai đang muốn phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, du lịch như Thái Lan. Đây cũng là những lĩnh vực tỉnh ưu tiên mời gọi doanh nghiệp Thái Lan đầu tư.

Bà Ureeat Ratanaprukse nhận định, với những lợi thế có sẵn, Đồng Nai không chỉ thu hút doanh nghiệp Thái Lan, mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng muốn đầu tư vào tỉnh. Thời gian tới, Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh sẽ làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai bên nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực.

                                                    Hương Giang

         

      

   

Tin xem nhiều