Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

10:08, 03/08/2016

(ĐN)- Sáng 3-8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

(ĐN)- Sáng 3-8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự có các đồng chí: Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Nam, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đ.Việt
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đ.Việt

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã yêu cầu cơ quan quân sự các cấp nâng cao vai trò công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quân sự - quốc phòng; tiếp tục quán triệt, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống,  không để bị động bất ngờ, đảm bảo bảo vệ an toàn các mục tiêu đã xác định, đồng thời tập trung xây dựng vững mạnh các tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang, đi đôi với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

6 tháng đầu năm 2016, các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai và kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. Trong công tác bảo vệ trật tự trị an, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức gần 12 ngàn cuộc tuần tra độc lập với trên 41 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đã phát hiện và giải quyết 267 vụ, bắt 67 đối tượng gây rối, trộm cắp, cướp giật tài sản… Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh cũng kết hợp với các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn, các địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và phòng chống lụt bão thiên tai; tổ chức 19 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 1.975 đồng chí; giáo dục quốc phòng - an ninh cho trên 90 ngàn học sinh, sinh viên của 73 trường trung học, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều