Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

03:08, 23/08/2016

(ĐN)- Sáng 23-8, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...

(ĐN)- Sáng 23-8, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 180 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường cho biết, từ cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri trong toàn tỉnh đã bầu chọn được 5.661 đại biểu HĐND các cấp, trong đó có trên 92% đại biểu là người tham gia ứng cử lần đầu. Vì vậy, công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp là việc làm cần thiết và cực kỳ quan trọng, nhằm giúp các đại biểu nắm chắc, hiểu thấu đáo những nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của người đại biểu HĐND, của HĐND, của địa phương và những vấn đề mới đang đặt ra…, để từ đó có nhận thức đầy đủ, thiết thực, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính được truyền hình trực tiếp tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính được truyền hình trực tiếp tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, bên cạnh việc tập trung theo dõi xuyên suốt, các đại biểu cần phản ánh những vấn đề mà mình còn băn khoăn, vướng mắc; liên hệ và gắn nội dung đã được tiếp thu với giải quyết những vấn đề cụ thể ở địa phương để cùng nhau thảo luận, thống nhất. 

Đồng
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh nói chuyên đề tổng quan HĐND trong chính quyền địa phương

Được biết, Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày: 23 và 24-8 với 8 chuyên đề, gồm: tổng quan HĐND trong chính quyền địa phương; giới thiệu khái quát Luật giám sát, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; kỹ năng thảo luận và chất vấn tại kỳ họp HĐND; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư công dân; vai trò của đại biểu HĐND trong quy trình, thủ tục giám sát, thẩm tra; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tham vấn ý kiến nhân dân trong ban hành nghị quyết HĐND; kỹ năng phân tích, quyết định chính sách về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thảo luận nhóm và thực tập về các kỹ năng giám sát, quyết định, giữ mối liên hệ với cử tri.

Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến, đại biểu HĐND tỉnh khóa 2016-2021, trả lời câu hỏi từ báo cáo viên Nguyễn Thị Quyết Tâm
Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến, đại biểu HĐND tỉnh khóa 2016-2021, trả lời câu hỏi từ báo cáo viên Nguyễn Thị Quyết Tâm

Các báo cáo viên trực tiếp tập huấn tại hội nghị lần này là những người có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết trong công tác đại biểu HĐND như: bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh; ông Đặng Đình Luyến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh; ông Trương Anh Tuấn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; Lương Anh Tế, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Tin và ảnh: Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều