Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường quản lý Nhà nước về tôn giáo

04:08, 31/08/2016

(ĐN) - Sáng 31-8, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tôn giáo Chính phủ, cùng các cơ quan, đơn vị và các thế hệ cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh đã tới dự.

(ĐN) - Sáng 31-8, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (30-8-1986 – 30-8-2016). Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Tấn Hùng, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các thế hệ cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh đã tới dự.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng  bức trướng của UBND tỉnh cho Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Theo Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng, cả nước hiện có 25% dân số là đồng bào có đạo, nhưng riêng Đồng Nai, đồng bào các tôn giáo chiếm 70% dân số toàn tỉnh, đông nhất cả nước. Từ khi thành lập đến nay, Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo. Đồng thời, giúp các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng đường hướng, yên tâm gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển đất nước, đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, động viên các tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo và đấu tranh chống lại các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để gây rối.

Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, thành quả mà Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đạt được trong 30 năm qua đã đóng góp quan trọng vào thành quả chung của 61 năm ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam. Hiện nay thế giới đã nhìn nhận, Việt Nam là quốc gia có tự do tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tôn giáo.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tôn giáo.

Ông cho biết, trong những năm tới, khi đất nước ta hội nhập sâu rộng, tình hình tôn giáo sẽ có sự phát triển mới, các thế lực thù địch có thể sẽ tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá chế độ ta, từ đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở Đồng Nai phải luôn tự đổi mới, hoàn thiện chính mình, nâng cao bản lĩnh chính trị.

Phát biểu tai buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Phó ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh cũng đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành,  đơn vị cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tất cả đã góp phần làm cho tình hình tôn giáo của tỉnh luôn ổn định.

Đồng chí  Trần Tấn Hùng, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trao kỷ niệm chương cho các cá nhân ở Đồng Nai
Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng trao kỷ niệm chương cho các cá nhân ở Đồng Nai

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, những người làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm về công tác tôn giáo; tích cực tuyên truyền về công tác tôn giáo trong nhân dân, chức sắc, nhà tu hành, đồng bào có đạo, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, gắn bó với dân tộc; tăng cường quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo trên mọi lĩnh vực; thường xuyên đấu tranh, cảnh giác, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch kích động, gây rối tình tình; củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Ban Tôn giáo tỉnh bức trướng với nội dung: “Đoàn kết, cống hiến, năng động, phát triển”; Bộ Nội vụ đã tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tôn giáo cho 53 cá nhân của Đồng Nai; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 36 tập thể và 43 cá nhân có thành tích trong công tác tôn giáo.

Phương Hằng

Tin xem nhiều