Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ xây dựng Trường mầm non Long Bình

08:08, 11/08/2016

(ĐN)- Bà Ngô Diệu Thanh, Phó phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, cho biết hiện tại ở Biên Hòa còn 2 phường: Thống Nhất và Long Bình chưa có trường mầm non công lập.

(ĐN)- Bà Ngô Diệu Thanh, Phó phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, cho biết hiện tại ở Biên Hòa còn 2 phường: Thống Nhất và Long Bình chưa có trường mầm non công lập. Vì vậy, trong năm 2016 TP.Biên Hòa sẽ khởi công xây dựng trường mầm non công lập ở  phường Long Bình. Như vậy, số trường công lập trên địa bàn TP.Biên Hòa sẽ nâng lên 32 trường. Việc xây dựng trường lớp ở Biên Hòa trong những năm qua rất được tỉnh và thành phố quan tâm, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, đồng thời tích cực đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục, kêu gọi mạnh thường quân đầu tư xây dựng trường lớp ở Biên Hòa. Kết quả, đến nay Biên Hòa đã có 31 trường tư thục, 550 nhóm trẻ ngoài công lập, đã huy động hơn 95% trẻ trong độ tuổi ra lớp.

 Tuy nhiên, do tăng dân số cơ học ở Biên Hòa quá nhanh, trong đó mỗi năm Biên Hòa tăng thêm 8 ngàn học sinh, nguồn lực về kinh phí, đất đai để xây dựng trường lớp ở Biên Hòa quá khó khăn nên tình trạng học ca 3 vẫn còn.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều