Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn giao thông

05:08, 25/08/2016

(ĐN)- Ngày 25-8, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong các cuộc thi về an toàn giao thông và tự nguyện thu nhặt đinh, góp phần đảm an toàn giao thông.

(ĐN)- Ngày 25-8, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong các cuộc thi về an toàn giao thông và tự nguyện thu nhặt đinh, góp phần đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen cho 2 cá nhân trong việc thành lập các đội tham gia thu gom, làm sạch đinh, vật sắc nhọn trên quốc lộ 51.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen cho 2 cá nhân trong việc thành lập các đội tham gia thu gom, làm sạch đinh, vật sắc nhọn trên quốc lộ 51.

Theo đó, tại 2 cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ I dành cho học sinh THPT và “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên, học sinh khối 10 và khối 11 năm học 2015 - 2016 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục - đào tạo tổ chức, Đồng Nai có 58 học sinh đạt giải, đứng đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải.

Riêng 2 đội xung kích tình nguyện tham gia thu gom đinh, vật sắc nhọn trên quốc lộ 51 đã không ngại nguy hiểm, vượt mọi khó khăn để thực hiện tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tham gia thu nhặt, làm sạch đinh, vật sắc nhọn, vá vỏ xe miễn phí cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong tuyên truyền, góp phần phòng chống và đảm bảo an toàn giao thông
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong tuyên truyền, góp phần phòng chống và đảm bảo an toàn giao thông

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng biểu dương thành tích, hành động của các cá nhân đã góp phần vào việc đảm bảo an toàn giao thông của địa phương. Qua đó, từng bước ngăn chặn, loại bỏ những cái xấu, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, việc đi lại của người tham gia giao thông.

“Đây là những nghĩa cử rất đáng trân trọng và cần được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng bảo vệ, hướng dẫn và nhân rộng để người dân lúc nào cũng tự giác thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông” - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Ban An toàn giao thông tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 85 cá nhân là giáo viên, học sinh, thanh niên vì đã có thành tích trong tuyên truyền, góp phần phòng chống và đảm bảo an toàn giao thông.

Thanh Hải

Tin xem nhiều