Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiệm thu kỹ thuật hệ thống đèn đêm tại sân bay Biên Hòa

03:08, 22/08/2016

(ĐN) - Sáng 22-8, tại Trung đoàn 935 (Quân chủng Phòng không, không quân - PKKQ), Đại tá Trần Ngọc Đông, Phó Tham mưu trưởng quân chủng, Phó ban Quản lý dự án đã đẫn đầu đoàn kiểm tra, tiến hành nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao, đưa vào sử dụng hệ thống đèn đêm (đạt tiêu chuẩn quốc tế) phục vụ nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huyến luyện bay,...

(ĐN) - Sáng 22-8, tại Trung đoàn 935 (Quân chủng Phòng không, không quân - PKKQ), Đại tá Trần Ngọc Đông, Phó Tham mưu trưởng quân chủng, Phó ban Quản lý dự án đã đẫn đầu đoàn kiểm tra, tiến hành nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao, đưa vào sử dụng hệ thống đèn đêm (đạt tiêu chuẩn quốc tế) phục vụ nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huyến luyện bay, tiếp thu, phóng hành các loại máy bay quân sự, hàng không dân dụng cất, hạ cánh tại sân bay Biên Hòa.

Đoàn kiểm tra tiến hành nghiệm thu hệ thống đèn đêm tại sân bay Biên Hòa.
Đoàn kiểm tra tiến hành nghiệm thu hệ thống đèn đêm tại sân bay Biên Hòa.

Dự án trên do Quân chủng PKKQ làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 17 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo đánh giá của đội ngũ phi công trung đoàn, đây là hệ thống khí tài hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời sẵn sàng là sân bay dự bị cho sân bay hàng không dân dụng Tân Sơn Nhất, sân bay Phan Rang.

Đại tá Trần Ngọc Đông, Phó Tham mưu trưởng nhấn mạnh, đây là hệ thống đèn đêm rất hiện đại, kinh phí đầu tư lớn, do vậy trong quá trình khai thác sử dụng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên, đúng quy trình, nhằm phát huy tối đa hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của trung đoàn trong thời gian tới...

Dự kiến, ngày 25-8, công trình sẽ tiến hành bàn giao tại sân bay Phan Rang.

Tin, ảnh: Viết Bính

Tin xem nhiều