Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghi dùng giấy công vụ giả để đối phó cảnh sát giao thông

05:08, 26/08/2016

(ĐN)- Ngày 26-8, Công an huyện Xuân Lộc đang điều tra xác minh vụ một đối tượng nghi sử dụng giấy công vụ giả để đối phó với cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra do vi phạm chạy quá tốc độ.

(ĐN)- Ngày 26-8, Công an huyện Xuân Lộc đang điều tra xác minh vụ một đối tượng nghi sử dụng giấy công vụ giả để đối phó với cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra do vi phạm chạy quá tốc độ.

Trước đó, ngày 19-8, tổ tuần tra cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh) trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) đã phát hiện L.Q.T (37 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi bị công an kiểm tra, T. đã xuất trình một tờ giấy công vụ có dán hình của T. mặc trang phục công an nhân dân mang cấp bậc trung tá. Làm việc với tổ tuần tra, T. khai là cán bộ ngoại tuyến (Bộ Công an). Với tấm thẻ có giá trị vô thời hạn này, T. có thể đi trên các tuyến đường cấm 24/24 giờ. Kiểm tra trong xe của T., công an còn phát hiện 2 khẩu súng (một khẩu súng hơi và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ).

Tuy nhiên, qua kiểm tra bước đầu, thấy tờ giấy công vụ của T. nghi làm giả nên tổ tuần tra đã lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra xác minh.

Theo nguồn tin của báo Đồng Nai cho biết, vụ việc hiện đang được Công an huyện Xuân Lộc tiếp nhận điều tra theo dạng tin báo. Để xác định tờ giấy công vụ của T. là thật hay giả, hiện Công an huyện Xuân Lộc đang gửi cho Bộ Công an xác minh, làm rõ.

Trần Danh

Tin xem nhiều