Báo Đồng Nai điện tử
En

Mua bán ma túy nhỏ, lẻ vẫn còn phức tạp

10:08, 19/08/2016

(ĐN)- Chia nhỏ ma túy, liên lạc qua điện thoại để hẹn địa điểm giao "hàng", hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp.

(ĐN)- Chia nhỏ ma túy, liên lạc qua điện thoại để hẹn địa điểm giao “hàng”, hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp.

Trần Trung Hiếu, đối tượng bán lẻ ma túy, bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.
Trần Trung Hiếu, đối tượng bán lẻ ma túy, bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.

Trước tình trạng đó, Đội Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an TP.Biên Hòa đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để chủ động đấu tranh triệt phá nhiều đường dây, đối tượng mua bán ma túy nhỏ, lẻ vào địa bàn thành phố.

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa, cho biết những đối tượng mua bán ma túy nhỏ, lẻ đã làm cho tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố ngày càng phức tạp. Do đó, cùng với việc đấu tranh triệt phá các tụ điểm mua bán ma túy phức tạp, có tổ chức, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy Công an TP.Biên Hòa đã tập trung điều tra, truy bắt nhiều đối tượng mua bán ma túy nhỏ, lẻ trên địa bàn.

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 25-6, tại nhà nghỉ Q.M (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Thống Nhất bắt quả tang Trần Trung Hiếu (23 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 gói ma túy “đá”. Làm việc với công an, Hiếu khai bản thân nghiện ma túy “đá”. Từ ngày 10-6 đến ngày bị bắt, Hiếu đã 2 lần đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy “đá” của một đối tượng không rõ lai lịch rồi mang về phân thành nhiều gói nhỏ để sử dụng dần và bán cho bạn nghiện với giá từ 100-475 ngàn đồng/gói.

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, xác định được phương thức và địa bàn hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy, vào lúc 11 giờ 30 ngày 6-6, lực lượng trinh sát phòng, chống ma túy Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Thị Ái Nhi (22 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) đang bán 5 viên “thuốc lắc” (một dạng ma túy tổng hợp) cho một con nghiện tại KP.11, phường Hố Nai, thu giữ 5 viên “thuốc lắc” và 1,5 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Nhi, công an thu giữ 44 viên “thuốc lắc”, 5 gói ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, bước đầu Nhi khai bản thân nghiện ma túy tổng hợp. Để có ma túy sử dụng, Nhi đã nhiều lần đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy về sử dụng và bán lẻ kiếm lời.

Hay lúc 21 giờ 40 ngày 13-4, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Lê Quang Bình (49 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đang bán 1 gói ma túy với giá 500 ngàn đồng cho N.V. (25 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) tại phường Tân Hiệp
(TP.Biên Hòa), thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hoàng Vân (27 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đang tàng trữ trái phép 4 gói ma túy tổng hợp và 5,5 triệu đồng tiền mặt.

Theo thống kê của Công an TP.Biên Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2016, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện, bắt giữ 145 vụ, bắt 488 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 45,5g ma túy tổng hợp, 146 gói heroin, 2 gói “cỏ Mỹ”, 1 súng hoa cải, gần 79 triệu đồng và một số tang vật có liên quan đến việc mua bán, sử dụng ma túy. Qua điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố 72 vụ, 95 đối tượng và ra quyết định xử phạt hành chính 71 vụ, 182 đối tượng với số tiền gần 138 triệu đồng. Công an TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ đưa đi chữa bệnh bắt buộc 206 đối tượng, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 2 đối tượng, tiến hành thu gom đưa đi cai nghiện 102 đối tượng, số còn lại đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hạnh Luân

 

 

Tin xem nhiều