Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam–Thái Lan

03:08, 03/08/2016

(ĐN)- Ngày 2-8, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam –Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2016).

(ĐN)- Ngày 2-8, tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Golden Lotus, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam –Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6-8-1976 / 6-8-2016). Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh và Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh bà Ureerat Ratanaprukse đã đến dự.

Lãnh đạo UBND tỉnh cụng ly chúc mừng trong lễ kỷ niệm với các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.
Lãnh đạo tỉnh cụng ly chúc mừng các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh, 40 năm qua, mối quan hệ song phương giữa hai nước đã và đang phát triển ngày càng vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, thương mại giữa hai nước tăng trưởng 10-13%/năm. Thái Lan trở thành đối tác thương mại hàng đầu trong số các nước Asean tại Việt Nam. Hai nước đã đặt ra mục tiêu 20 tỷ USD thương mại vào năm 2020. Thái Lan hiện là nhà đầu tư lớn thứ 11 vào Việt Nam với 428 dự án với tổng trị giá 7,88 tỷ USD.

Bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (phải) tặng hoa cho Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh
Bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh (phải) tặng hoa cho bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh

Sự kết nối nhân dân và mối quan hệ giữa các địa phương trên lĩnh vực văn hóa - xã hội là một trong những yếu tố cốt lõi, góp phần vào mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan. Bà Ureerat Ratanaprukse cho biết, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng xúc tiến hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Chon Buri. Qua đó, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị, cùng phát triển giữa hai nước trong khu vực Đông Nam Á.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều