Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

03:08, 23/08/2016

(ĐN) - Ngày 23-8, tại buổi làm việc với Đồng Nai, TS. Nguyễn Vũ Thượng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế lưu ý, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh tuy có giảm mạnh, nhưng vẫn còn ở mức cao.

(ĐN) - Ngày 23-8, phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống và loại trừ dịch bệnh nguy hiểm tỉnh, TS. Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế đánh giá cao những tiến bộ vượt bậc của Đồng Nai trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

TS. Nguyễn Vũ Thượng phát biểu tại buổi làm việc với Đồng Nai về phòng, chống sốt xuất huyết
TS. Nguyễn Vũ Thượng phát biểu tại buổi làm việc với Đồng Nai về phòng, chống sốt xuất huyết

Theo TS. Nguyễn Vũ Thượng, trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống sốt xuất huyết, mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, số ca mắc sốt xuất huyết mặc dù có giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015, nhưng vẫn còn ở mức cao.

Ông cho rằng, Đồng Nai hiện vẫn còn những thách thức khiến dịch dễ bùng phát là dân số đông, di biến động dân cư lớn, nhiều khu nhà trọ ẩm thấp. Do đó, ngoài giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết trong cộng đồng, còn phải giám sát công tác này ở các khu công nghiệp; kết hợp chặt chẽ hơn với ban quản lý dự án khu công nghiệp để loại bỏ vật chứa có nguy cơ là nơi sinh sản của muỗi gây sốt xuất huyết.

Ngoài ra, TS. Nguyễn Vũ Thượng đề nghị, cần phải giám sát chặt các điểm nóng, có nguy cơ bùng phát dịch; tiếp tục duy trì chiến dịch diệt lăng quăng để phòng ngừa sốt xuất huyết bền vững; tiến hành đánh giá trước và sau khi triển khai phun hóa chất, diệt lăng quăng diện rộng để thấy được hiệu quả của công tác phòng chống sốt xuất huyết. Về công tác điều trị, Sở Y tế cần ban hành văn bản chỉ đạo đặc biệt đối với khu vực y tế tư nhân, nhằm cảnh báo, phát hiện sớm để chuyển bệnh nhân đến điều trị kịp thời.

Theo Sở Y tế, trong 7 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh có 1.742 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 27,7% so với cùng kỳ (giảm hơn 2,4 ngàn ca), có 3 ca tử vong, tăng 1 ca so với cùng kỳ năm 2016. Địa phương mắc cao nhất vẫn ở TP.Biên Hòa (với 471 ca); huyện Nhơn Trạch (193 ca), huyện Long Thành (176 ca)... Tỉnh đã tổ chức 2 vòng chiến dịch diệt lăng quăng tại 171/171 phường, xã, với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,8 tỷ đồng.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều