Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại học Nguyễn Huệ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

03:08, 26/08/2016

(ĐN) – Ngày 26-8, Trường Đại học Nguyễn Huệ đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm truyền thống; đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Huân chương hữu nghị Vương quốc Campuchia.

[links()](ĐN) – Ngày 26-8, Trường Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (27-8-1961 – 27-8-2016); đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Huân chương hữu nghị Vương quốc Campuchia.

Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam gắn huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên quân kỳ của nhà trường
Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên quân kỳ của nhà trường

Đến dự lễ có Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tướng Suon Khamlor, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng các cấp lãnh đạo, chỉ huy nhà trường qua các thời kỳ.

Tháng 11-1960, Trung ương Cục và Ban chỉ huy quân sự Miền thành lập đơn vị đào tạo tân binh và cán bộ tiểu đội trưởng cho quân chủ lực trên chiến trường miền Đông (lấy phiên hiệu là C50). Đến tháng 6-1961, Ban quân sự Miền thành lập thêm C850 để huấn luyện tân binh cho C50. Ngày 27-8-1961, Ban quân sự Miền quyết định hợp nhất C50 và C850 thành trường Quân chính Sơ cấp Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tiền thân của trường Đại học Nguyễn Huệ ngày nay.

Đại tướng Suon Khamlor, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia trao huân chương hữu nghị Vương quốc Campuchia cho ban giám hiệu nhà trường
Đại tướng Suon Khamlor, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia trao Huân chương hữu nghị Vương quốc Campuchia cho Ban giám hiệu nhà trường

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhà trường vừa giảng dạy, vừa chiến đấu, đã có nhiều cán bộ, học viên hy sinh để bảo đảm an toàn nơi nhà trường đóng quân. Năm 1975, sau khi thống nhất đất nước, trường về đóng quân tại căn cứ Nước Trong (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) và tiếp tục công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo sĩ quan cho quân đội đến ngày nay.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã gắn huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của nhà trường.

) Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Văn Chánh đánh giá cao những gì nhà trường làm được trong suốt những năm đóng chân tại Đồng Nai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đánh giá cao những gì nhà trường làm được trong suốt những năm đóng chân tại Đồng Nai

Thay mặt Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Suon Khamlor, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng trao Huân chương hữu nghị Vương quốc Campuchia cho nhà trường cùng các cá nhân, tập thể có đóng góp trong việc đào tạo sĩ quan, cán bộ cho quân đội Hoàng gia Campuchia trong suốt những năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Hồng Hương và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đánh giá cao những thành tích, cống hiến của nhà trường trong 55 năm hoạt động, trong đó có 41 năm đóng quân tại Đồng Nai. Đại tướng Suon Khamlor, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng gửi lời cám ơn đến các thế hệ giảng viên, cán bộ nhà trường đã giúp đỡ lực lượng vũ trang Campuchia trong việc đào tạo sĩ quan, xây dựng trường Lục quân tổng hợp suốt nhiều năm qua.

Các đại biểu đến dự lễ
Các đại biểu đến dự lễ

Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng yêu cầu nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu; mỗi học viên, giảng viên của nhà trường phải không ngừng tự học tập, rèn luyện để trở thành những người thầy giỏi, những sĩ quan xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tin, ảnh: Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều