Báo Đồng Nai điện tử
En

Cho vay nông thôn mới đạt hơn 28,4 ngàn tỷ đồng

11:08, 01/08/2016

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, đến đầu tháng 7-2016, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trong tỉnh đã đạt hơn 28,4 ngàn tỷ đồng, tăng trên 58% so với cuối năm 2015.

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, đến đầu tháng 7-2016, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trong tỉnh đã đạt hơn 28,4 ngàn tỷ đồng, tăng trên 58% so với cuối năm 2015. Trong đó, cho vay nhiều nhất là các hộ sản xuất - kinh doanh với gần 11 ngàn tỷ đồng, dư nợ cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là trên 1,8 ngàn tỷ đồng; dư nợ cho vay xây dựng nhà ở đạt 877 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 632 tỷ đồng; dư nợ cho vay xây dựng trạm điện đạt 428 tỷ đồng, cho vay làm đường giao thông nông thôn đạt 176 tỷ đồng...

Hiện Đồng Nai đang là tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới với 5 địa phương đạt nông thôn mới là: Xuân Lộc, Long Khánh, Thống Nhất, Long Thành và Nhơn Trạch.

Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều