Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần trên 2.500 hécta đất làm du lịch

11:08, 28/08/2016

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, trong giai đoạn 2016-2020, tại Đồng Nai sẽ có 59 dự án khu, điểm du lịch được xây dựng mới và mở rộng cần sử dụng hơn 2.500 hécta đất.

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, trong giai đoạn 2016-2020, tại Đồng Nai sẽ có 59 dự án khu, điểm du lịch được xây dựng mới và mở rộng cần sử dụng hơn 2.500 hécta đất. Các dự án du lịch tập trung ở TP.Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và Định Quán. Trong đó, số đông các khu du lịch được xây dựng theo mô típ du lịch sinh thái kết hợp với vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng.

Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) dự kiến sẽ mở rộng trên 300 hécta.
Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) dự kiến sẽ mở rộng trên 300 hécta.

Các dự án khu du lịch phần lớn đều dựa vào cảnh quan tự nhiên sẵn có, như: thác, hồ... để tôn tạo, xây dựng và mở rộng. Một số dự án cần sử dụng diện tích đất lớn để xây dựng là Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa), Khu du lịch sinh thái Long Tân - Phước Thiền, Khu du lịch sinh thái Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch), Khu du lịch sinh thái Thác Reo (huyện Thống Nhất), điểm du lịch sinh thái Gia Lào, hồ Gia Ui (huyện Xuân Lộc). Hiện toàn tỉnh có hơn 20 khu, điểm du lịch đang hoạt động.

Khánh Minh

 

 

Tin xem nhiều