Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang 3 cơ sở giết mổ heo lậu tại huyện Long Thành

07:08, 12/08/2016

(ĐN)- Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an Đồng Nai đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh bắt quả tang 3 cơ sở giết mổ lậu tổng cộng 21 con heo với trọng lượng 1.720kg  tại huyện Long Thành.

(ĐN)- Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an Đồng Nai đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh bắt quả tang 3 cơ sở giết mổ lậu tổng cộng 21 con heo với trọng lượng 1.720kg  tại huyện Long Thành.

Bắt cơ sở giết mổ heo lậu tại Long Thành
Phát hiện một cơ sở đang giết mổ heo lậu trên nền nhà dơ bẩn tại Long Thành

Khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ do anh Nguyễn Ngọc Hoàn (ấp 1B, xã Phước Thái, huyện Long Thành) làm chủ và phát hiện nhân công của cơ sở đang giết mổ 10 con heo (khoảng 80kg/con) dưới sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, đoàn còn phát hiện trong chuồng đang nuôi nhốt 32 con heo sống chờ giết mổ.

Đến gần sáng, đoàn liên ngành tiếp tục phát hiện cơ sở của bà Lương Châu Trinh (ấp 3, xã Phước Thái) đang giết mổ 4 con heo (trọng lượng 90kg/con) dưới sàn nhà và 9 con heo còn sống nuôi nhốt trong chuồng. Đồng thời, phát hiện cơ sở bà Trần Thị Kim Tú (ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành) đang giết mổ lậu 7 con heo trọng lượng khoảng gần 600kg.

Sau khi phát hiện, cả 3 cơ sở trên đều bị lập biên bản vi phạm hành chính vì có hành vi giết mổ heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không khử trùng tiêu độc nơi nhốt giữ động vật… Đoàn đã buộc các cơ sở này tiêu hủy toàn bộ số heo đã giết mổ và phải đưa số heo nuôi nhốt trong chuồng vào điểm giết mổ tập trung theo quy định.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều