Báo Đồng Nai điện tử
En

14 sản phẩm tham dự Hội thi "Sáng tạo xanh"

06:08, 21/08/2016

(ĐN)- Sáng 21-8, Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng các Sở: Khoa học-công nghệ, Gíao du5c-đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội thi "Sáng tạo xanh".

(ĐN)- Sáng 21-8, Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng các Sở: Khoa học-công nghệ, Gíao du5c-đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội thi “Sáng tạo xanh”.

Sản phẩm Máy ép dầu đa năng của 2 em Hoàng Vũ Trường Giang, Nguyễn Hoàng Nam Trường THCS Trưng Vương, huyện Xuân Lộc tham gia hội thi
Sản phẩm Máy ép dầu đa năng của 2 em Hoàng Vũ Trường Giang, Nguyễn Hoàng Nam Trường THCS Trưng Vương, huyện Xuân Lộc tham gia hội thi

Với mục tiêu hướng về phong trào xây dựng nông thôn mới, ở vòng chung kết, 14 sản phẩm của 30 thí sinh đến từ 7 huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa đều xuất phát từ ý tưởng phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, có một số sản phẩm đáng chú ý như: hệ thống phơi nông sản tự động bằng cảm cảm biến, hệ thống xe xúc rác điều khiển từ xa, máy ép dầu đa năng, trồng rau sạch trên nhà bè, lọc nước hồ cá bằng phương pháp thủy sinh, chuồng gà sạch - xanh, trồng cây bằng các đồ dùng phế thải trong gia đình...

Sau phần thi trưng bày và thuyết minh, Ban tổ chức đã chọn trao giải Nhì (hội thi không có giải nhất) cho 3 tác giả và nhóm tác giả gồm: Vũ Nguyễn Thu Yến, Trường tiểu học Tân Hạnh (TP.Biên Hòa); Hoàng Vũ Trường Giang, Nguyễn Hoàng Nam (Trường THCS Trưng Vương, huyện Xuân Lộc); Vũ Hải Hà Mi, Lee Yu Jeong, Thân Trọng Đức, Trường tiểu học Tri Thức (huyện Long Thành). Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả còn lại…

Trước đó, ngày 13-5, tại Liên hoan thiếu nhi Đồng Nai diễn ra tại Khu du lịch Bửu Long, Ban tổ chức đã tổ chức vòng sơ khảo để Ban giám khảo đóng góp ý kiến, giúp các đội dự thi có sản phẩm hoàn chỉnh hơn ở vòng thi chung kết

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều