Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường Sa, DK1 thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

03:07, 27/07/2016

(ĐN) -Sáng 27-7-2016, cán bộ, chiến sĩ trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 đã thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên biển....

(ĐN) -Sáng 27-7, cán bộ, chiến sĩ trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 đã thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trên biển. Trong thời gian này, các tàu trực tuần tiễu, làm nhiệm vụ trên các vùng biển Trường Sa và Nhà giàn DK1 cũng làm lễ thả hoa tưởng niệm anh linh các liệt sĩ

Tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa hi sinh trên biển
Tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa hy sinh trên biển

Tại lễ tưởng niệm, cán bộ, chiến sĩ các tàu đã xúc động nghe những câu chuyện kể về sự chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng của 64 liệt sĩ Trường Sa ngày 14-3-1988 tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin; và tinh thần bám biển giữ Nhà giàn của 10 liệt sĩ DK1.

Trung tá Hoàng Minh Khoa, Chính trị viên Nhà giàn DK1/14 cho biết, Nhà giàn này cũng đồ xôi, thắp hương khấn các liệt sĩ DK1 mong các anh vĩnh hằng trong lòng biển. “Ở nhà giàn không có hoa tươi, chúng tôi thắp hương, xếp hàng quay mặt về hướng nhà giàn Phúc Nguyên 2A gọi tên từng liệt sĩ. Năm nào chúng tôi cũng tưởng niệm, đã trở thành thông lệ” - Trung tá Khoa cho biết

Tại đảo Cô Lin, Chính trị viên Thượng úy Nguyễn Văn Ba cho biết, sáng 27-7, trước khi huấn luyện học tập, cán bộ chiến sĩ thắp hương tập trung sát mép đảo tưởng niệm 64 liệt sĩ. “Noi gương các liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Trường Sa quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống” - Thượng úy Ba, nói.

Mai Thắng

Tin xem nhiều