Báo Đồng Nai điện tử
En

Trong 5 năm, trên 54 ngàn trẻ bị tai nạn thương tích

08:07, 20/07/2016

(ĐN)- Trong 5 năm: 2011-2015, toàn tỉnh có trên 54 ngàn trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó có 219 trẻ tử vong (133 trẻ tử vong do đuối nước, chiếm 61%)...

(ĐN)- Trong 5 năm: 2011-2015, toàn tỉnh có trên 54 ngàn trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó có 219 trẻ tử vong (133 trẻ tử vong do đuối nước, chiếm 61%).

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Đây là số liệu vừa được Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) công bố tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 diễn ra vào sáng 19-7.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích tại địa phương và đóng góp nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn thương tích ở trẻ em. Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng những hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, nhiều đại biểu cho rằng, cần tiến hành xây dựng hồ bơi; dạy bơi; trang bị kỹ năng sống, kỹ năng cứu đuối; tạo môi trường sống an toàn cho trẻ; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em…

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở LĐTB-XH nhấn mạnh, giai đoạn 2016-2020, Sở LĐTB-XH với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác trẻ em sẽ phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, thực hiện Luật trẻ em (có hiệu lực vào năm 2017) gắn với xây dựng các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; cụ thể hóa hơn nữa các tiêu chí của ngôi nhà an toàn.

Sở LĐTB-XH sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT và Sở Văn hóa – thể thao và du lịch xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh về vấn đề dạy bơi; tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình về quản lý con em trong gia đình; nâng cao nhận thức cho trẻ bằng các biện pháp giáo dục trong nhà trường.

Ông Huỳnh Văn Tịnh cũng đề nghị, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại đến trẻ em; xây dựng website tích hợp nhiều nội dung vừa tăng cường hiệu quả tuyên truyền vừa trang bị kỹ năng sống cho trẻ; UBND các huyện chỉ đạo các xã rà soát những nơi có yếu tố nguy hiểm để cảnh báo và rào chắc; xã hội hóa các tụ điểm vui chơi, giải trí cho trẻ…

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều