Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực phân luồng học sinh sau THCS

08:07, 27/07/2016

(ĐN)- Ngày 26-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017.

(ĐN)- Ngày 26-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017.

Năm học vừa qua, cả nước có 482 cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) với gần 347 ngàn học sinh. Công tác tuyển sinh TCCN tiếp tục gặp khó khăn, nhiều cơ sở giáo dục không tuyển đủ chỉ tiêu, không tuyển được học sinh. Cơ cấu học sinh theo nhóm ngành đào tạo cũng có sự thay đổi. Học sinh theo học các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành sức khỏe và đào tạo giáo viên tuy vẫn cao, nhưng đang có xu hướng giảm. Nhóm ngành kinh doanh và quản lý có số học sinh nhập học giảm đáng kể. Một số nhóm ngành nông, lâm, thủy sản, công nghệ kỹ thuật đang tăng nhẹ. Số thí sinh tốt nghiệp THCS vào học TCCN chiếm 22% tổng số học sinh THCS, là dấu hiệu đáng mừng trong công tác phân luồng học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh trong năm học tới, các tỉnh, thành có cơ sở đào tạo TCCN cần chú ý thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, như: rà soát quy hoạch lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực nhà giáo và cán bộ quản lý, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học; nâng cao hiệu quả công tác phân luồng, hướng nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều