Báo Đồng Nai điện tử
En

Không mở rộng Nhà Thiếu nhi tỉnh

11:07, 22/07/2016

(ĐN)- Kết luận tại buổi làm việc với Nhà Thiếu nhi tỉnh và các sở, ngành liên quan vào chiều ngày 21-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh tạm thời vẫn ở nguyên vị trí cũ, không mở rộng, chỉ cải tạo, sửa chữa trong phạm vi khuôn viên Nhà Thiếu nhi hiện hành.

(ĐN)- Kết luận tại buổi làm việc với Nhà Thiếu nhi tỉnh và các sở, ngành liên quan vào chiều ngày 21-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh tạm thời vẫn ở nguyên vị trí cũ, không mở rộng, chỉ cải tạo, sửa chữa trong phạm vi khuôn viên Nhà Thiếu nhi hiện hành.

Một lớp học bơi tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.
Một lớp học bơi tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.

UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi để đơn vị này thực hiện cho đúng. Đồng thời, giao cho Sở GD-ĐT hỗ trợ Nhà Thiếu nhi rà soát những quy định liên quan đến khối mầm non; xin ý kiến của Bộ GD-ĐT về nội dung hoạt động chuyên môn của Nhà Thiếu nhi và giúp UBND tỉnh kiểm tra về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên cũng như giáo trình giảng dạy của Nhà Thiếu nhi tỉnh. Những lớp học năng khiếu của Nhà Thiếu nhi giao cho Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thẩm định sao cho phù hợp với sự phát triển của trẻ.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với các Nhà Thiếu nhi cấp huyện tổ chức dạy các lớp năng khiếu cho học sinh trên địa bàn huyện. Đồng thời, xây dựng đề án cụ thể phối hợp với các đơn vị ở cấp huyện như Trung tâm Văn hóa thể thao học tập cộng đồng, huyện đoàn, phòng GD-ĐT, phòng Văn hóa…để mở các lớp năng khiếu tại các huyện, TX.Long Khánh.

Trước đó, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã có đề xuất, trình UBND tỉnh về việc xin chủ trương mở chi nhánh Nhà Thiếu nhi tỉnh tại các huyện; có sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh về mô hình năng khiếu bán trú khối mầm non; đầu tư xây dựng mới Nhà thiếu nhi tỉnh.

Hạnh Dung



 

Tin xem nhiều