Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Long Thành đã xuống giống 5.400 hecta vụ hè thu

05:07, 05/07/2016

(ĐN)- Tính đến thời điểm này, nông dân huyện Long Thành đã cơ bản gieo trồng xong 5.400 hécta cây trồng vụ hè thu, trong đó có 1.644 hécta bắp, 2.400 hécta mỳ và một số loại cây trồng khác....

(ĐN)- Tính đến thời điểm này, nông dân huyện Long Thành đã cơ bản gieo trồng xong 5.400 hécta cây trồng vụ hè thu, trong đó có 1.644 hécta bắp, 2.400 hécta mỳ và một số loại cây trồng khác. Riêng cây lúa xuống giống được 1.005 hécta, chỉ đạt được 77% kế hoạch. Nguyên nhân là do mùa mưa đến muộn, một số nơi nông dân chuyển sang làm lúa vụ mùa sớm.

Bà con nông dân huyện Long Thành đang xuống giống vụ hè thu
Bà con nông dân huyện Long Thành xuống giống vụ hè thu

Trong vụ hè thu này, bà con nông dân trong huyện tiếp tục sử dụng các giống mới, có tính kháng bệnh tốt, năng suất cao; đồng thời được Trạm Bảo vệ thực vật huyện thường xuyên theo dõi và triển khai thực hiện các biện pháp phòng trừ các loài dịch bệnh phá hoại cây trồng. Mặt khác, mùa mưa năm nay tuy đến muôn, nhưng thời tiết sau đó đã diễn ra khá thuận lợi, giúp các loại cây trồng trên địa bàn huyện phát triển xanh tốt, hứa hẹn một mùa vụ bội thu.

Chí Tài

Tin xem nhiều