Báo Đồng Nai điện tử
En

Hung hăng đánh người, lãnh án

11:07, 15/07/2016

(ĐN)- Sáng 14-7, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Đông Phương (sinh năm 1992, thường trú tại xã An Phước) và Nguyễn Hoài Phương (sinh năm 1996, thường trú tại xã Tân Hiệp) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

(ĐN)- Sáng 14-7, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Đông Phương (sinh năm 1992, thường trú tại xã An Phước) và Nguyễn Hoài Phương (sinh năm 1996, thường trú tại xã Tân Hiệp) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, ngày 19-1-2016, Nguyễn Đông Phương rủ Nguyễn Hoài Phương tìm anh Trương Văn Lợi để đánh trả thù. Khi gặp được anh Lợi, Nguyễn Hoài Phương dùng dao rựa chém 2 nhát vào tay anh Lợi, tiếp đó Nguyễn Đông Phương dùng dao đâm vào mặt anh Lợi. Sau khi gây án, cả 2 đã bỏ trốn và lần lượt bị công an huyện Long Thành bắt giữ.

Kết quả giám định, anh Trương Văn Lợi bị thương tật vĩnh viễn 15%. Xét thấy hành vi của 2 bị cáo có tính chất côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã tuyên phạt Nguyễn Đông Phương 2 năm 8 tháng tù giam, Nguyễn Hoài Phương 2 năm 4 tháng tù giam.

Văn Viện

Tin xem nhiều