Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an, bộ đội phối hợp giữ gìn an ninh trật tự

03:07, 20/07/2016

(ĐN)- Sáng 20-7, hai Bộ: Công an và Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ của Chính phủ về công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm..

(ĐN)- Sáng 20-7, các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ của Chính phủ về công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2016. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, cùng đại diện Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC và Bộ CHQS tỉnh...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Trong 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp giữa hai Bộ: Công an và Quốc phòng về công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào việc giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, qua công tác phối hợp, đã kịp thời xử lý các vụ việc gây rối an ninh trật tự; phát hiện các cá nhân tổ chức tham gia các hoạt động chống phá nhà nước.

Ngoài ra, trong thời gian vừa qua các lực lượng cũng đã phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đánh giá, hiện nay hoạt động của các thế lực thù địch vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong nước, hoạt động của các đối tượng tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo tính chất xã hội đen, tội phạm ma túy; tội phạm mua bán người… ngày càng càng tinh vi hơn. Trước những diễn biến đó, lãnh đạo hai Bộ: Công an và Quốc phòng xác định, phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm, nhằm đẩy lùi các loại tội phạm trong thời gian tới. Đại diện Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đều nhận định, để thực hiện có hiệu quả các hoạt động trên, lực lượng hai ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp không chỉ ở cấp bộ, ngành, mà phải đến tận từng phường, xã.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều