Báo Đồng Nai điện tử
En

Bạo lực học đường đang bùng phát mạnh mẽ

03:07, 21/07/2016

(ĐN)- Ngày 21-7, tại Trường Đại học Đồng Nai, Hội Khoa học tâm lý – giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Phòng chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp"...

(ĐN)- Ngày 21-7, tại Trường Đại học Đồng Nai, Hội Khoa học tâm lý – giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Phòng chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hòa Hiệp, cùng với hơn 200 đại biểu thuộc Hội khoa học tâm lý - giáo dục các tỉnh, thành trong cả nước đã về dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đánh giá của các đại biểu, bạo lực học đường đang bùng phát mạnh mẽ; tính chất các vụ bạo lực học đường ngày càng trở nên nghiêm trọng ở cả các bậc học, nhiều nhất là ở bậc THCS và THPT. Bạo lực học đường không chỉ diễn ra giữa học sinh với học sinh, mà còn giữa học sinh và giáo viên, học sinh với phụ huynh…

Các đại biểu đề xuất với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT các tỉnh, thành, nên chăng giảm bớt chương trình dạy kiến thức để dành thời lượng cho các môn giáo dục công dân, tăng cường thời lượng cho các môn văn hóa - nghệ thuật như: âm nhạc, mỹ thuật, đặc biệt là trang bị kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó, giải quyết các vấn đề xung đột trong cuộc sống cho học sinh. Đồng thời, thành lập các tổ tư vấn tâm lý tại các trường trung học để kịp thời tư vấn, nhằm giúp học sinh chia sẻ, thông báo và giải trừ các mâu thuẫn, bức xúc dễ dẫn đến xung đột, làm gia tăng tình trạng bạo lực và vi phạm pháp luật.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đi thăm Trường Giáo dưỡng số 4 (Bộ Công an) trên địa bàn huyện Long Thành.

Phương Liễu

 

 

Tin xem nhiều