Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 33 ngàn trẻ em hưởng lợi từ Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh

04:06, 30/06/2016

(ĐN)- Sáng 30-6, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Đài PT-TH, Nhà thiếu nhi tỉnh và Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh...

(ĐN)- Sáng 30-6, tại Nhà hát Đài PT-TH Đồng Nai, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Đài PT-TH Đồng Nai, Nhà thiếu nhi tỉnh và Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh giai đoạn 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Một tiết mục biểu diễn Aerobic do các em đang sinh hoạt tại các đội nhóm chuyên Nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn
Một tiết mục biểu diễn Aerobic do các em đang sinh hoạt tại các đội nhóm chuyên Nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn

Theo đánh giá của Hội đồng Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh, trong 5 năm: 2011-2016, toàn tỉnh có trên 33 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng lợi từ Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh với tổng kinh phí gần 28 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (bìa phải) và Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Huỳnh Văn Tịnh (bìa trái) tặng học bổng và quà cho các cá nhân tham gia giao lưu
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (bìa phải) và Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Huỳnh Văn Tịnh (bìa trái) tặng học bổng và quà cho các cá nhân tham gia giao lưu...

Trong đó, có 238 trẻ được phẫu thuật tim, 41 em được điều trị và phẫu thuật mắt, 128 em bị bệnh sứt môi hở hàm ếch được khám và phẫu thuật nụ cười, trên 11 ngàn em được khám lọc bệnh đa khoa và có trên 800 em được nong đường tiết niệu, 241 em bị bệnh hiểm nghèo như: bị bệnh máu, ung thư não, ung thư xương…được Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ đột xuất, động viên tinh thần giúp các em và gia đình vượt qua khó khăn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (bìa phải) và Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Huỳnh Văn Tịnh (bìa trái) tặng bảng tri ân cho các tập thể và cá nhân
...tặng bảng tri ân cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp, bảo trợ trẻ em

Ngoài ra, cũng trong 5 năm, toàn tỉnh có trên 6 ngàn em được hỗ trợ học bổng ''Vượt khó học giỏi'' và ''Tiếp sức đến trường'', trên 6,6 ngàn trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà nhân dịp lễ, tết...

Đại diện đơn vị tài trợ trao học bổng Vượt khó học giỏi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện đơn vị tài trợ trao học bổng Vượt khó học giỏi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại hội nghị, bên cạnh việc giao lưu với các cá nhân đã từng được Qũy Bảo trợ trẻ em hỗ trợ kinh phí mổ tim, Ban tổ chức còn trao 55 suất học bổng ''Vượt khó học giỏi'' cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1,5 triệu đồng/suất).

Đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng đóng góp cho Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng đóng góp cho Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã tri ân 240 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ủng hộ cho Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh

Dịp này, 14 đơn vị đã trao bảng tượng trưng đóng góp cho Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.

Nga Sơn

Tin xem nhiều