Báo Đồng Nai điện tử
En

Trái cây hè hạ nhiệt

09:06, 06/06/2016

(ĐN)- Thời điểm này, giá nhiều loại trái cây hè, như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt... bắt đầu giảm mạnh do sản lượng thu hoạch ngày càng tăng.

(ĐN)- Thời điểm này, giá nhiều loại trái cây hè, như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt... bắt đầu giảm mạnh do sản lượng thu hoạch ngày càng tăng. Trong đó, giá sầu riêng còn 29-30 ngàn đồng/kg, măng cụt còn khoảng 34 ngàn đồng/kg, giảm từ 10-15 ngàn đồng/kg so với đầu vụ. Các loại trái cây khác, như: chôm chôm nhãn, chôm chôm Thái còn từ 18-20 ngàn đồng/kg; chôm chôm thường còn từ 7-9 ngàn đồng/kg...  giảm từ 5-7 ngàn đồng/kg.

Riêng các loại trái cây có múi, như: bưởi, cam, quýt lại đang “sốt” giá. Trong đó, tăng cao nhất là bưởi da xanh ruột hồng hiện bán tại vườn có giá 63 ngàn đồng/kg, cao hơn 10 ngàn đồng/kg so với mùa bưởi tết. Nguyên nhân là do hạn hán ảnh hưởng mạnh đến năng suất bưởi, có nhiều tỉnh miền Tây hầu như không có bưởi cung cấp ra thị trường. Các nhà vườn tại Đồng Nai vẫn có bưởi, cam, quýt cung cấp ra thị trường nhưng sản lượng không dồi dào như thời điểm chính vụ.

Lê Quyên

 

Tin xem nhiều