Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải bảo đảm an toàn giao thông thường xuyên, liên tục

03:06, 17/06/2016

(ĐN)- Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông, làm chết 157 người và 104 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015.

(ĐN)- Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông, làm chết 157 người và 104 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015.

Sáng ngày 6-1, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, UBND TP.Biên Hòa tổ chức lễ ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2016.
Sáng ngày 6-1, UBND TP.Biên Hòa tổ chức lễ ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2016.

Trong đó, tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu vẫn là trên các tuyến quốc lộ; địa bàn đông dân cư và nguyên nhân chính là do ý thức chủ quan của người tham giao thông (chiếm 97,7%) và chất lượng đường sá, kỹ thuật an toàn phương tiện chưa đảm bảo.

Cụ thể, nhiều vị trí trên các quốc lộ: 1, 20 và 51 mặt đường có các vết hằn lún, bong tróc, lồi lõm, tạo thành những đường rãnh sâu, gây mất an toàn giao thông; hệ thống cống thoát nước không đảm bảo hoạt động, gây ngập đường khi trời mưa, khiến nhiều nơi xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, tình trạng ném đá lên các phương tiện trên đường cao tốc, đua xe ở địa bàn TP.Biên Hòa và quốc lộ 51 tái diễn công khai, thách thức dư luận; tình trạng các xe tải vận chuyển vật liệu của một số doanh nghiệp không chấp hành luật giao thông đường bộ, lưu thông theo từng đoàn, gây mất trật tự và an toàn giao thông.

Tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông diễn ra vào ngày 17-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu phải xử lý triệt để đối với những điểm đen tai nạn giao thông; đồng thời tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, bảo đảm công tác an toàn giao thông phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Phó chủ tịch UBND tỉnh  nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra vi phạm hành lang an toàn giao thông thì trách nhiệm thuộc về người đứng đầu…

Thanh Hải

Tin xem nhiều