Báo Đồng Nai điện tử
En

Học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

09:06, 06/06/2016

(ĐN)- Sáng 6-6, tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản, tuyên giáo phía Nam.

(ĐN)- Sáng 6-6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản, tuyên giáo các tỉnh phía Nam.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và các nội dung khác của nghị quyết Đại hội XII.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Sau đại hội, việc quan trọng là tổ chức học tập, quán triệt và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong đó, các cơ quan truyền thông cần thực hiện đúng chủ trương liên quan đến công tác thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản mà đại hội đã đề ra. Làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản đúng tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân dân, khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa môi trường Việt Nam, quy hoạch sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chú trọng quản lý các loại hình thông tin trên internet để định hướng tư tưởng, thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh thiếu niên. Phát triển hiệu quả, lành mạnh hệ thống báo chí, xuất bản, truyền hình, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và thông tin ngày càng cao của nhân dân. Các cơ quan đơn vị, lãnh đạo phải xây dựng chương trình hành động nghị quyết bảo đảm khả thi. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị cũng phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đây là điểm mới của nhiệm kỳ này.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, xuất bản tích cực tuyên truyền nghị quyết một cách sâu rộng, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng. Chú trọng mở chuyên trang, chuyên đề, đối thoại, hỏi - đáp về nội dung văn kiện XII của Đảng. Trong tuyên truyền, cần nêu bật ý nghĩa thiết thực từng nội dung văn kiện, huy động sức mạnh, đồng thuận nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí cũng nêu rõ, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên nâng cao ý thức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Cần có những hiểu biết sâu sắc, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.       

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều