Báo Đồng Nai điện tử
En

Vợ giết chồng, lãnh án

12:05, 27/05/2016

(ĐN) – Sáng 27-5, tại UBND phường Tân Hòa, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều (29 tuổi, ngụ xã Xuân Thanh, huyện Thống Nhất) 14 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều khóc ân hận tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Thị Kiều khóc ân hận tại phiên tòa xét xử

(ĐN) – Sáng 27-5, tại UBND phường Tân Hòa, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều (29 tuổi, ngụ xã Xuân Thanh, huyện Thống Nhất) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, giữa Kiều và anh Trương Đức Hiếu (30 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) có tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Sau khi cả hai có với nhau 1 người con, thì giữa Kiều và anh Hiếu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 18 giờ, ngày 2-3-2015, Hiếu đi uống rượu về thì Kiều và anh Hiếu cãi nhau. Tức giận, Kiều vào phòng thu dọn quần áo bỏ đi liền bị anh Hiếu ngăn cản rồi đánh nhiều cái vào mặt. Lúc này, Kiều chạy xuống bếp lấy con dao dài 20 cm rồi lên phòng khách đâm anh Hiếu nhiều nhát vào người, khiến anh Hiếu tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 3-3-2015, Kiều ra cơ quan công an đầu thú.

Thiên Quyết

 

Tin xem nhiều