Báo Đồng Nai điện tử
En

Tỷ lệ ung thư ở Đồng Nai là khá cao

10:05, 29/05/2016

(ĐN)- Thông tin tại hội nghị tập huấn phòng chống ung thư năm 2016 do Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai vừa tổ chức tại huyện Thống Nhất cho hay, từ năm 2005 trở về trước, mỗi năm Đồng Nai chỉ phát hiện 300-500 người mắc bệnh ung thư mới, nhưng trong 5 năm trở lại đây con số này đã tăng lên gấp 2-3 lần. Bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh phát hiện khoảng 1.200 người mắc bệnh ung thư.

(ĐN)- Thông tin tại hội nghị tập huấn phòng chống ung thư năm 2016 do Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai vừa tổ chức tại huyện Thống Nhất cho hay, từ năm 2005 trở về trước, mỗi năm Đồng Nai chỉ phát hiện 300-500 người mắc bệnh ung thư mới, nhưng trong 5 năm trở lại đây con số này đã tăng lên gấp 2-3 lần. Bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh phát hiện khoảng 1.200 người mắc bệnh ung thư. So với một số tỉnh, thành phía Nam, tỷ lệ ung thư ở Đồng Nai là khá cao.

Tại hội nghị, 91 cán bộ chuyên trách trạm y tế đến từ các huyện: Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và TX.Long Khánh được triển khai một số nội dung, như: yếu tố, nguy cơ và dấu hiệu nhận biết ung thư; các biện pháp phòng ngừa bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung; các hoạt động triển khai dự án phòng chống bệnh ung thư năm 2016 trên địa bàn Đồng Nai...

Nhật Quang

Tin xem nhiều