Báo Đồng Nai điện tử
En

Nắng nóng bắt đầu lan rộng ở khu vực Trung và Nam Bộ

10:05, 01/05/2016

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, từ 30/4, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở Nam Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C như Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,2 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 37,3 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, từ 30/4, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở Nam Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C như Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,2 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 37,3 độ C.
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Dự báo ngày 1/5, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 2/5 nắng nóng tại các khu vực này có khả năng gia tăng thêm.

Trên khu vực các tỉnh Nam Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/5: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, trời nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, vùng núi phía Tây 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 22- 25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C./.
(TTXVN/VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều