Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa dông làm sập, tốc mái 2 căn nhà

07:05, 20/05/2016

(ĐN)- Ngày 20-5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, từ đầu tháng 5-2016 đến nay, tại Đồng Nai đã xuất hiện 3 cơn mưa lớn làm sập, tốc mái 2 căn nhà và gây ngập cục bộ tại một số đoạn đường của TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 20-5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, từ đầu tháng 5-2016 đến nay, tại Đồng Nai đã xuất hiện 3 cơn mưa lớn làm sập, tốc mái 2 căn nhà và gây ngập cục bộ tại một số đoạn đường của TP.Biên Hòa.

Lực lượng chức năng tháo dỡ căn nhà bị sập.
Căn nhà bị sập của ông Bùi Thế Thắng đã được tháo dỡ.

Trong đó, căn nhà bị sập là của ông Bùi Thế Thắng, nằm gần suối Săn Máu ở Khu phố 8, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa); còn căn nhà bị tốc mái thuộc xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất).

Đặc biệt, cơn mưa ngày 16-5, đã làm nhiều đoạn đường ở TP.Biên Hòa bị ngập sâu từ 30-50cm, làm giao thông tắc nghẽn trong 2 giờ liền. Trong đó, có những tuyến đường bị ngập sâu khi mưa lớn là: Đồng Khởi; Quốc lộ 1, đoạn qua Bệnh viện đa khoa Thống Nhất; Quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Bình; Phạm Văn Thuận; Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua phường Trảng Dài, phường Quang Vinh, xã Hóa An.

Ngoài ra, ngày 19-5, trên địa bàn huyện Xuân Lộc và TX.Long Khánh cũng xuất hiện cơn mưa lớn nhất từ đầu năm 2016 đến nay.

                                                               Hương Giang

Tin xem nhiều