Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Đồng Nai

11:05, 13/05/2016

(ĐN)- Ngày 13-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Nai (15-5-1946 – 15-5-2016).

(ĐN)- Ngày 13-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Nai (15-5-1946 – 15-5-2016). Đến dự lễ có Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; Thiếu tướng Văn Công Danh, Phó Tư lệnh Quân khu 7, đại diện quân đội Hoàng gia Campuchia.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa cho các mẹ Việt Nam anh hùng đến dự lễ (ảnh: Văn Chính)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa cho các mẹ Việt Nam anh hùng về dự lễ (ảnh: Văn Chính)

Về phía tỉnh Đồng Nai, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã về dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng hoa cho các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến dự lễ (ảnh: Đăng Tùng)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng hoa các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến dự lễ (ảnh: Đăng Tùng)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Đồng Nai. Theo đó, ngày 15-5-1946, tại Xóm Đèn, xã Tân Hòa, huyện Tân Uyên (nay là xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Tỉnh ủy Biên Hòa đã tổ chức hội nghị quyết nghị thống nhất các LLVT tỉnh lấy tên Vệ quốc đoàn Biên Hòa.

Lãnh đạo tỉnh, quân khu 7 đến dự lễ (ảnh: Đăng Tùng)
Lãnh đạo tỉnh và Quân khu 7 về dự lễ (ảnh: Đăng Tùng)

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT tỉnh đã ngày càng trưởng thành và cùng với nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, lập nên bao chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Các đại biểu dự lễ thăm hỏi nhau (ảnh: Đăng Tùng)
Các đại biểu dự lễ thăm hỏi nhau (ảnh: Đăng Tùng)

Với những thành tích đạt được trong 70 năm qua, LLVT Đồng Nai đã được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 2 Huân chương Sao vàng và 1 Huân chương Hồ Chí Minh…

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đánh giá cao những gì lực lượng vũ trang Đồng Nai làm được những năm qua (ảnh: Văn Chính)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đánh giá cao những cống hiến của lực lượng vũ trang Đồng Nai trong suốt 70 năm qua (ảnh: Văn Chính)

Trong giai đoạn hiện nay, LLVT tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chăm lo xây dựng vững mạnh nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng Văn Công Danh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã gắn huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lần thứ 2 lên Quân kỳ quyết thắng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bức trướng kỷ niệm (ảnh: Văn Chính)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bức trướng tại Lễ kỷ niệm (ảnh: Văn Chính)

Ghi nhận thành tích của LLVT Đồng Nai suốt 70 năm qua, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy cũng tặng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống “Trung hiếu sắt son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”; Quyết tâm xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh; Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai vững mạnh toàn diện, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại biểu đến dự lễ xem các bài đoạt giải cuộc thi tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang Đồng Nai (ảnh: Đăng Tùng)
Đại biểu đến dự lễ xem các bài đoạt giải cuộc thi tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang Đồng Nai (ảnh: Đăng Tùng)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Văn Công Danh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đánh giá cao những cống hiến của LLVT Đồng Nai trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong những năm xây dựng đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu và tỉnh cũng yêu cầu LLVT Đồng Nai thời gian tới cần tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đăng Tùng – Văn Chính

Tin xem nhiều