Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết hợp quân dân y để góp phần phát triển y tế cơ sở

03:05, 10/05/2016

(ĐN) - Ngày 10-5, Bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến cả nước về nội dung: Kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ 5, giai đoạn 2005-2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng chủ trì hội nghị.

(ĐN) - Ngày 10-5, Bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến cả nước về nội dung: Kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ 5, giai đoạn 2005-2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn cùng chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn chủ trì hội nghị kết hợp quân dân y tại điểm cầu Đồng Nai.  Ảnh: Ngọc Thư.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn chủ trì hội nghị kết hợp quân dân y tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Thư.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, trong 10 năm qua, các hoạt động kết hợp quân dân y đã triển khai rộng khắp trong cả nước, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát các định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước. Chương trình đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc củng cố hệ thống y tế cơ sở, góp phần vào chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân, bộ đội; thực hiện tốt công tác dân vận; góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở mọi vùng của Tổ quốc.

Đặc biệt, chương trình đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; tham gia khắc phục, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Một số địa phương làm tốt công tác xây dựng lực lượng y tế dự bị động viên, sẵn sàng cho các tình huống quốc phòng là: TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Bình Định, An Giang, Yên Bái, Lai Châu, Hòa Bình...

Trong thời gian tới, chương trình kết hợp quân dân y tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm không ngừng phát triển y tế cơ sở phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm y tế cho quốc phòng, góp phần xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Theo đó, sẽ quy hoạch lại các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y trên địa bàn từng tỉnh, thành phố cho phù hợp với quy hoạch chung và khả năng đáp ứng nguồn nhân lực của địa phương. Trên cơ sở đó tập trung đầu tư, bảo đảm mọi điều kiện để các cơ sở này có thể tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đối với các huyện đảo, sẽ sớm tổ chức, kiện toàn Trung tâm y tế quân dân y theo phương thức kết hợp toàn diện quân y – dân y, có hai chức năng dự phòng và khám chữa bệnh; đồng thời nghiên cứu phương thức thanh toán bảo hiểm y tế cho phù hợp với điều kiện thực tiễn về nhân lực trên các huyện đảo.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ quan tâm đầu tư cho các trạm y tế khu vực biên giới, vùng trọng điểm quốc phòng an ninh đạt được theo tiêu chí quốc gia về y tế xã; tiếp tục đào tạo liên tục cho lực lượng quân y biên phòng, hải quân... về kiến thức y học gia đình, sản, nhi, y tế công cộng; lực lượng quân y huấn luyện cho nhân viên y tế những kiến thức cơ bản về y học quân sự, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ biết sơ cứu, vận chuyển bệnh nhân khi gặp nạn.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ tổ chức nghiên cứu, hợp tác quốc tế để huấn luyện, đào tạo cấp cứu trên biển, cấp cứu đường hàng không cho lực lượng quân dân y ven biển, trên đảo và nhà giàn.

Ngọc Thư

 

 

 

Tin xem nhiều