Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc: Tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

03:05, 21/05/2016

(ĐN)- Sáng 21-5, Đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Xuân Lộc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(ĐN)- Sáng 21-5, Đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Xuân Lộc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông
Ông Phạm Ngọc Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Xuân Lộc

Tại đây, đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 địa điểm, gồm: Ủy ban bầu cử huyện, ấp 4 đồng bào dân tộc Chăm; xã Xuân Tâm và Trung tâm cai nghiện của tỉnh.

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Xuân Lộc, tính đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản hoàn tất công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử, trong đó đã niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử, thành lập điểm bỏ phiếu và hỗ trợ điều kiện về điện, nước..., sẵn sàng cho ngày bầu cử 22-5 diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong đợt bầu cử lần này, toàn huyện Xuân Lộc có hơn 180,6 ngàn cử tri, trong đó có hơn 91,6 ngàn nam và hơn 88,9 ngàn nữ. Tại các điểm bầu cử của huyện có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (bầu 3 đại biểu); 10 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (bầu 6 đại biểu); 64 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện (bầu 40 đại biểu) và 777 ứng cử viên ứng cử viên HĐND cấp xã, thị trấn (bầu 479 đại biểu).

Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phạm Ngọc Tuấn đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị, cũng như tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của địa phương; đồng thời lưu ý huyện cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin về số lượng cử tri, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền làm chủ cao nhất; đảm bảo an ninh tuyệt đối trong thời gian trước, trong và sau bầu cử...

Đinh Tài

Tin xem nhiều