Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên

09:05, 06/05/2016

(ĐN)- Sáng ngày 6-5,Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức phiên họp giao ban lần thứ 4. Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì phiên họp...

(ĐN)- Sáng 6-5, tại Trụ sở Khối nhà nước tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức phiên họp giao ban lần thứ 4. Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, cùng 3 Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh là Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ...cùng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận phiên họp
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Thuộc Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, tính đến ngày 6-5, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh đã lập danh sách 16 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (cùng 5 ứng cử viên do Trung ương phân bổ); 146 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 702 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và 8.471 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại phiên họp.
Ông Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Như vậy, ngoại trừ đại biểu Quốc hội đảm bảo số dư, đối với đại hội HĐND các cấp đều có thay đổi ứng cử viên được giới thiệu nên Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành điều chỉnh giảm số đại biểu để đảm bảo số dư theo quy định của Luật bàu cử. Theo đó, số đại biểu được bầu chính thức của Đồng Nai là 87 đại biểu HĐND cấp tỉnh (giảm 1 đại biểu); 429 đại biểu HĐND cấp huyện (giảm 2 đại biểu) và 5.158 đại biểu HĐND cấp xã (giảm 28 đại biểu).

Ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử
Ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên đến nay cũng đã hoàn thành. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã và đang tiến hành tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử. Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới, các cuộc tiếp xúc đã diễn ra đảm bảo tiến độ, thu hút đông đảo cử tri tham dự và cử tri đánh giá khá cao chương trình hành động của các ứng cử viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của ủy ban bầu cử các cấp trong công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng tiến độ về mặt thời gian luật định. Trong đó, công tác tuyên truyền đã và đang được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, rộng khắp, để người dân hiểu về cuộc bầu cử và nhiệt tình tham gia ngày hội; việc đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng kịp thời… Các cuộc tiếp xúc cử tri giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang diễn ra đảm bảo được tính dân chủ, gần gũi.

Ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao - du lịch, Trưởng tiểu ban tuyên truyền phát biểu tại phiên họp
Ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao - du lịch, Trưởng tiểu ban tuyên truyền phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Trần Văn Tư cũng đặc biệt lưu ý Ủy ban bầu cử các cấp cần khắc phục ngay một số mặt hạn chế trong công tác niêm yết danh sách ứng cử viên, đảm bảo sự bình đẳng giữa tất cả các ứng cử viên, kể cả được giới thiệu ứng cử hay tự ứng cử. Trong công tác tuyên truyền phải chú trọng vùng đặc thù, nhất là khu vực tập trung nhiều công nhân lao động. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện đến đúng ngày 12-5 là kết thúc; tình hình an ninh trật tự được giữ vững, đảm  bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công. Ủy ban bầu các cấp phải rà soát lại số lượng cử tri, nhất là đối tượng đang bị tạm giam, tạm giữ để đảm bảo tất cả những cử tri mà luật cho phép đều được đi bầu cử.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, nhất là những cơ quan, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (trừ những trường hợp khẩn cấp) cần dừng ngay các hoạt động từ thiện nhân đạo, vì điều này vô hình chung gây sự bất bình đẳng giữa các ứng cử viên.

Tin:  N.P. Ảnh: Huy Anh

 

 

 

Tin xem nhiều