Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị khởi tố vì dùng tiền giả mua hàng

11:05, 27/05/2016

(ĐN)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bình (ngụ huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả theo quy định tại Điều 180, Bộ luật Hình sự.

(ĐN)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bình (ngụ huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả theo quy định tại Điều 180, Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh tờ tiền giả mà Bình đã dùng để mua hàng.
Hình ảnh tờ tiền giả mà Bình đã dùng để mua hàng.

Theo kết quả điều tra, ngày 9-4, Nguyễn Thị Bình đi từ xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) đến xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) để mua phế liệu. Lúc đi, Bình có cầm theo 1 tờ tiền polyme mệnh giá 100 ngàn đồng (tiền thật) và 2 tờ tiền mệnh giá 200 ngàn đồng (tiền giả).

Khi đến cửa hàng tạp hóa của bà Hồ Thị Tuyết, ngụ ấp 1 (xã Xuân Bắc), Bình đã mua 10 ngàn đồng rau muống. Đến lúc thanh toán, Bình đã dùng tờ tiền mệnh giá 200 ngàn đồng giả và được bà Tuyết thối lại 190 ngàn đồng tiền thật.

Đến 15 giờ cùng ngày, Bình lại dùng tờ tiền mệnh giá 200 ngàn đồng giả để mua một ổ bánh mì, trị giá 10 ngàn đồng của bà Nguyễn Thị Mừng, ngụ ấp 4B (xã Xuân Bắc), nhưng bị bà Mừng phát hiện và từ chối bán hàng.

Sau đó khoảng 30 phút, Bình tiếp tục dùng tờ tiền giả này để mua nước tại quán tạp hóa của bà Vũ Thị Hoa, ở ấp 4B (xã Xuân Bắc) nhưng cũng bị bà này phát hiện và trình báo với Công an xã Xuân Bắc. Tại đây, công an đã lập biên bản và thu của Bình 2 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng.

Quá trình điều tra, Bình thừa nhận đã dùng số tiền giả này để mua hàng nhằm trục lợi cá nhân. Theo khai nhận của Bình, trước đó vào đầu tháng 4-2016, trong quá trình mua bán hàng hóa với khách hàng, Bình đã có được 3 tờ tiền giả nói trên. Biết là tiền giả nhưng Bình vẫn quyết định dùng số tiền này để giao dịch nhằm thu lợi bất chính.

Riêng tờ tiền giả mà Bình đã dùng để mua hàng tại quán của bà Tuyết cũng đã được công an thu giữ.

Trần Danh

 

 

 

 

Tin xem nhiều