Báo Đồng Nai điện tử
En

106 đơn vị hoàn thành đại hội Hội phụ nữ cấp cơ sở

10:05, 02/05/2016

(ĐN) – Theo thông tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, từ đại hội điểm Hội phụ nữ cấp cơ sở đầu tiên xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-2-2016, đến nay toàn tỉnh đã có 106/171 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 (đạt tỷ lệ gần 62%)

(ĐN) – Theo tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, từ đại hội điểm Hội phụ nữ cấp cơ sở đầu tiên xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-2-2016, đến nay toàn tỉnh đã có 106/171 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 (đạt tỷ lệ gần 62%).

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Hội LHPN xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) nhiệm kỳ 2016-2021 – đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Hội LHPN xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) nhiệm kỳ 2016-2021 – đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên

Theo kế hoạch, hết quý II-2016, toàn tỉnh sẽ hoàn thành đại hội Hội phụ nữ cấp cơ sở nhưng với tốc độ như hiện nay đại hội phụ nữ cơ sở có thể sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Bên cạnh đó, về công tác chuẩn bị đại hội phụ nữ cấp huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chọn đơn vị huyện Long Thành làm điểm cấp tỉnh và đến nay Hội liên hiệp phụ nữ huyện Long Thành đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo quy trình chuẩn bị tổ chức đại hội.

Cũng tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4/11 huyện, thị, thành phố đã xây dựng xong đề án nhân sự Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; các huyện còn lại vẫn đang tiếp tục xin ý kiến cấp ủy cùng cấp về nhân sự cụ thể của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều