Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường xúc tiến thương mại để thu hút đầu tư

10:04, 19/04/2016

(ĐN)- Ngày 19-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Hợp tác kinh tế tỉnh nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư vào tỉnh.

(ĐN)- Ngày 19-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Hợp tác kinh tế tỉnh nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư vào tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chỉ đạo tại cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chỉ đạo tại cuộc họp

Trong năm 2015, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp, trang trại sản xuất các mặt hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm, đặc sản địa phương, hàng tiêu dùng...của tỉnh với các đơn vị phân phối của TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác để tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh để tìm kiếm đối tác mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Hoạt động hợp tác kinh tế với các đối tác nước ngoài cũng được tỉnh rất xem trọng, trong đó tập trung duy trì các mối quan hệ hợp tác với các nước thị trường truyền thống với Đồng Nai như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc...và mở rộng quan hệ với các nước khác để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và mời gọi đầu tư vào tỉnh.

Nhờ đó, đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Đồng Nai từ 2-3 năm trở lại đây đã tăng cao. Cụ thể, năm 2015, thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh đạt gần 2,45 tỷ USD, tăng 31% so với năm trước. Hiện Đồng Nai đang là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài dẫn đầu cả nước. Điểm đáng chú ý là hầu hết các dự án nước ngoài đầu tư vào tỉnh có công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hiện nay Cộng đồng kinh tế ASEAN đã chính thức, nhiều FTA được ký kết và đàm phán xong nên các thành viên trong Ban Hợp tác kinh tế phải chủ động đưa ra kế hoạch phát triển cho từng ngành. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài để mở rộng thị trường xuất khẩu và mời gọi đầu tư vào những lĩnh vực Đồng Nai đang thiếu.

                                                                     Khánh Minh

 

Tin xem nhiều