Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm rõ trách nhiệm của các cá nhân về an toàn thực phẩm

06:04, 27/04/2016

(ĐN)- Ngày 27-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

(ĐN)- Ngày 27-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Đồng Nai.
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Đồng Nai.

Tại điểm cầu Đồng Nai, các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận xung quanh các vấn đề về cơ chế, giải pháp, cách tháo gỡ vướng mắc, cách làm hay để thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo đó, bên cạnh biện pháp giáo dục, vận động, tuyên truyền còn phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ xử lý hành chính mà cả xử lý hình sự các trường hợp vi phạm nghiêm trọng để răn đe các cá nhân, tổ chức vi phạm về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để bảo đảm an toàn thực phẩm đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó, trong thời gian tới, cần phải làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, nhất là trách nhiệm của người sản xuất, trách nhiệm của mỗi bộ, ngành, cấp chính quyền và người đứng đầu về an toàn thực phẩm của các địa phương, chứ không thể tiếp tục để tiếp diễn tình trạng một vấn đề mà nhân dân bức xúc nhất lại cứ nói chung chung mà không ai chịu trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giám sát của các cấp, ngành, các cơ quan dân cử để tạo ra sự chuyển biến đồng bộ trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều