Báo Đồng Nai điện tử
En

Khu giải trí của ông Lê Nuôi đã có tủ sách

06:04, 03/04/2016

(ĐN)- Sau khi Báo Đồng Nai đăng bài: "Khu giải trí của ông Nuôi"  phản ánh việc Khu giải trí người cao tuổi (ấp Tân Bình II, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) do ông Lê Nuôi thành lập đang rất cần một tủ sách để phục vụ nhu cầu đọc của các tầng lớp nhân dân khi đến với khu giải trí, mới đây, ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Thư viện tỉnh đã đến khảo sát và sau đó đã đặt tại đây một tủ sách.

(ĐN)- Sau khi Báo Đồng Nai đăng bài: "Khu giải trí của ông Nuôi"  phản ánh việc Khu giải trí người cao tuổi (ấp Tân Bình II, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) do ông Lê Nuôi thành lập đang rất cần một tủ sách để phục vụ nhu cầu đọc của các tầng lớp nhân dân khi đến với khu giải trí, mới đây, ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Thư viện tỉnh đã đến khảo sát và sau đó đã đặt tại đây một tủ sách.

Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Thư viện tỉnh (thứ ba từ trái qua) trao tặng cho ông Lê Nuôi những đầu sách mới gắn với nội dung về đất và người Đồng Nai để phục vụ nhân dân đến tìm hiểu.
Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Thư viện tỉnh (thứ ba từ trái qua) trao tặng cho ông Lê Nuôi những đầu sách mới gắn với nội dung về đất và người Đồng Nai để phục vụ nhân dân đến tìm hiểu.

Được biết, tủ sách do Thư viện tỉnh đặt tại khu giải trí này có số lượng ban đầu là 250 đầu sách thuộc nhiều thể loại, gồm: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp, pháp luật, văn học, người cao tuổi…

Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn trao tặng cho ông Lê Nuôi 36 đầu sách mới cùng một bộ đĩa VCD gắn với nội dung về đất và người Đồng Nai để phục vụ trình chiếu cho nhân dân tìm hiểu.

Hiện tủ sách đã chính thức đi vào phục vụ người dân từ ngày 1-4-2016. Thời gian tới, khi có nhu cầu luân chuyển, bổ sung thêm sách mới, ông Lê Nuôi hoặc chính quyền địa phương xã Lang Minh sẽ liên hệ trực tiếp với Thư viện tỉnh hoặc Thư viện huyện Xuân Lộc để được đáp ứng nhu cầu, góp phần thực hiện tốt việc phục vụ người đọc tại xã.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tám, bên cạnh việc phát triển hệ thống thư viện tuyến tỉnh, huyện, xã phường thì việc đặt những tủ sách theo nhu cầu thực tế của xã hội luôn được Thư viện tỉnh chú trọng thực hiện, nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Những trường hợp có nhu cầu tương tự như tại Khu giải trí của ông Lê Nuôi có thể liên hệ Thư viện tỉnh, hoặc thư viện tuyến huyện, thị xã, thành phố để được tư vấn, hỗ trợ.

Văn Truyên

Tin xem nhiều